Hàn Quốc xem xét nâng tầm bắn tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí rằng Seoul cần nâng tầm bay của tên lửa đạn đạo để đối phó với việc Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh.
Phát biểu với báo giới tại Seoul ngày 21/3 nhân dịp Hội nghị cấp cao hạt nhân lần thứ hai, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí rằng Seoul cần nâng tầm bay của tên lửa đạn đạo để đối phó với việc Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh.

Về vấn đề này, giới chức hai bên vẫn đang tích cực đàm phán.

Ông Lee cho hay Hàn Quốc và Mỹ năm 2001 đã ký một hiệp ước quốc phòng, theo đó tầm bay tên lửa của Seoul chỉ được tối đa 300 km và trọng lượng không quá 500 kg. Trong khi đó, tên lửa của Triều Tiên có tầm bay lớn hơn gấp 10 lần (tên lửa Triều Tiên thử năm 2009 có tầm bay 3.200 km)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục