Hàn Quốc xem xét nối lại viện trợ cho Triều Tiên

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Seoul dự định nối lại viện trợ quy mô lớn cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/8 cho biết Seoul dự định nối lại viện trợ quy mô lớn cho Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng cam kết từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Theo tuyên bố trên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak dự kiến sẽ đưa ra đề xuất nối lại viện trợ trên nhiều lĩnh vực cho Triều Tiên trong diễn văn ngày 15/8 kỷ niệm 64 năm ngày bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách thống trị của Nhật Bản.

Trong đó, ông Lee Myung-bak sẽ nhắc lại cam kết giúp đỡ Triều Tiên trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, tài chính, cơ sở hạ tầng, chính trị, quân sự và an ninh nhằm "thiết lập hoà bình" trên bán đảo Triều Tiên, với điều kiện Bình Nhưỡng phải chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi.

Ngoài ra, ông Lee cũng sẽ kêu gọi thống nhất dân tộc, đồng thời khẳng định cần phải có "cách tiếp cận thực tế và chính diện" nhằm tạo ra động lực cho tinh thần đoàn kết, nhờ đó có thể vượt qua mọi bất đồng.

Đề xuất được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng trả tự do cho một công nhân Hàn Quốc mang họ Yu, làm việc cho Công ty Hyundai Asan bị bắt giữ từ cuối tháng Ba vừa qua với cáo buộc bôi nhọ chính quyền Triều Tiên.

Chưa rõ Bình Nhưỡng sẽ phản ứng thế nào về đề xuất của Seoul, song đây có thể xem như một cơ hội giúp làm dịu căng thẳng kéo dài hơn một năm qua trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục