Hàn Quốc xem xét thực thi tìm trẻ lạc “Code Adam”

Hàn Quốc thúc đẩy thực thi dự luật "Code Adam" cho phép phong tỏa tất cả lối ra vào dịch vụ công cộng trong 10 phút khi có trẻ bị lạc.
Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy việc thực thi dự luật cho phép phong tỏa tất cả các lối ra vào của các khu dịch vụ công cộng như công viên giải trí, siêu thị... trong thời gian 10 phút trong trường hợp có trẻ em bị lạc.

Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc mới đây cũng đã cho biết sẽ tiến hành sửa đổi các dự luật liên quan để có thể thực thi cái gọi là “Code Adam” - chương trình tìm kiếm an toàn trẻ em bị lạc - của Wal-Mart đối với tất cả các khu vực dịch vụ đa chức năng và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2013.

“Code Adam” được ra đời sau khi Adam Walsh (6 tuổi) bị bắt cóc tại một trung tâm thương mại ở bang Florida năm 1981 và sau đó đã bị giết hại.

Với chương trình tìm kiếm này, khi có thông tin về trẻ em bị lạc, tất cả các lối ra vào đều bị phong tỏa và thông tin về người bị lạc sẽ được nhắc đi nhắc lại liên tục để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

“Code Adam” đã được Wal-Mart bắt đầu thực hiện từ năm 1984 và đang được áp dụng tại 52.000 trung tâm thương mại lớn./.

Anh Nguyên/ Seoul (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục