Hàn Quốc: Xuất khẩu tháng Năm giảm mạnh nhất trong 6 năm

Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng Năm giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong gần sáu năm qua và là tháng thứ năm giảm liên tiếp.
Hàn Quốc: Xuất khẩu tháng Năm giảm mạnh nhất trong 6 năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 1/6, Chính phủ Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng Năm giảm 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong gần sáu năm qua và là tháng thứ năm giảm liên tiếp.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong tháng Năm đạt 42,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 36,07 tỷ USD (giảm 17,3%), đạt thặng dư thương mại 6,32 tỷ USD, cao hơn so với con số 4,97 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ 40 liên tiếp Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại.

Các chuyên gia kinh tế Hàn Quốc cho rằng mức giảm trong xuất khẩu lớn như vậy một phần là do giá dầu toàn cầu giảm, dẫn đến giảm giá các sản phẩm dầu - mặt hàng xuất khẩu chính của nước này. Ngoài ra, nền kinh tế Hàn Quốc còn phải chịu ảnh hưởng của một số yếu tố khác như kinh tế toàn cầu vẫn trì trệ và số ngày làm việc trong tháng Năm này ít hơn so với tháng Năm năm ngoái.

Tuy nhiên, kinh tế Hàn Quốc trong tháng vừa qua vẫn có điểm sáng, đó là xuất khẩu các thiết bị liên lạc di động tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,09 tỷ USD, trong khi xuất khẩu các sản phẩm bán dẫn cũng tăng 4,8% lên mức 5,14 tỷ USD.

Tính theo từng thị trường, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc - thị trường lớn nhất của Hàn Quốc, giảm 3,3%, trong khi đối với các thị trường lớn khác như Mỹ và Nhật Bản giảm lần lượt 7,1% và 13,2%.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thứ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kwon Pyung-oh cho biết bộ này hy vọng xuất khẩu sẽ gia tăng trong tháng tới nhờ số ngày làm việc so với tháng 6/2014 nhiều hơn hai ngày và xuất khẩu ôtô cũng đang trên đà tăng trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục