Hàn Quốc xúc tiến thành lập Bộ Tư lệnh An ninh Quốc phòng mới

Hàn Quốc ngày 6/8 ra mắt một nhóm để chuẩn bị lập Bộ Tư lệnh mới thay thế cho một đơn vị tình báo quốc phòng dính nhiều bê bối, bị theo dõi lâu nay do cáo buộc về can thiệp chính trị.
Hàn Quốc xúc tiến thành lập Bộ Tư lệnh An ninh Quốc phòng mới ảnh 1Trung Tướng Nam Young-sin được chỉ định làm người đứng đầu Bộ Tư lệnh an ninh và quốc phòng Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 6/8 đã ra mắt một nhóm để chuẩn bị thành lập một Bộ Tư lệnh mới thay thế cho một đơn vị tình báo quốc phòng dính nhiều bê bối, bị theo dõi lâu nay do các cáo buộc về can thiệp chính trị.

Việc ra mắt nhóm mới gồm 21 thành viên này tuân theo lệnh của Tổng thống Moon Jae-in hôm 2/8 về việc giải tán và tổ chức lại Bộ Tư lệnh An ninh Quốc phòng (DSC) sau những phát hiện cho thấy DSC đã bị điều tra khả năng áp đặt thiết quân luật để đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi năm ngoái.

[Tổng thống Hàn Quốc cải tổ Bộ Tư lệnh an ninh và quốc phòng]

Trung tướng Nam Young-sin, Tư lệnh mới được bổ nhiệm sẽ dẫn đầu nhóm này, vốn có nhiệm vụ xây dựng các khuôn khổ pháp lý và thực hiện các thủ tục chuẩn bị khác để thành lập Bộ Tư lệnh mới với tên gọi gần như được dịch là "bộ chỉ huy hỗ trợ an ninh quận sự."

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi sẽ khẩn trương thực hiện công tác thành lập để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hoàn tất việc cải tổ DSC càng sớm càng tốt thông qua việc thiết lập lại nhiệm vụ, chức năng và thành phần tổ chức, quản lý nhân sự và thông qua cải cách nhân sự."

Nhóm này sẽ bao gồm 4 bộ phận phị trách lập kế hoạch, thành phần tổ chức, quản lý nhân sự và các vấn đề pháp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục