Hàn Quốc xúc tiến xây dựng dự án Công viên hòa bình tại DMZ

Bộ Thống nhất nước này thông báo đang thúc đẩy dự án xây dựng “Công viên hòa bình quốc tế” ở khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên theo gợi ý của Tổng thống Park Geun-hye.
Hàn Quốc xúc tiến xây dựng dự án Công viên hòa bình tại DMZ ảnh 1 Khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc (KBS) sáng 11/9 đưa tin, Bộ Thống nhất nước này thông báo đang thúc đẩy dự án xây dựng “Công viên hòa bình quốc tế” ở khu vực phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên theo gợi ý của Tổng thống Park Geun-hye.

Bộ trên cho biết sẽ sử dụng 32,4 tỷ Won (tương đương 30 triệu USD) từ Quỹ hợp tác liên Triều để thúc đẩy dự án xây dựng công viên này.

Dự án hiện đã được chính phủ chấp thuận và đang trình lên Ủy ban thống nhất và ngoại giao của Quốc hội.

Công viên hòa bình nằm ở vị trí trung tâm DMZ với diện tích khoảng 1 km2, tổng kinh phí dự kiến để xây dựng công viên này khoảng 250 tỷ won (tương đương 230 triệu USD).

Ngoài ra, bộ trên còn cho biết kế hoạch trên đã được triển khai một số công đoạn chuẩn bị từ trước như xây dựng kế hoạch tổng thể và điều tra trên thực địa trước khi hai miền đạt được thỏa thuận liên Triều (25/8) liên quan đến dự án này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục