Hàn Quốc-Algeria: Thêm chuyện cổ tích sau World Cup 2002?

So với các đội châu Á, Hàn Quốc đang là đội có nhiều khả năng đi tiếp nhất. Liệu người Hàn có viết được thêm một câu chuyện cổ tích nữa sau World Cup 2002?
Hàn Quốc-Algeria: Thêm chuyện cổ tích sau World Cup 2002? ảnh 1Cầu thủ Vasili Berezutskiy (phải) đội tuyển Nga cản phá quyết liệt pha đi bóng của cầu thủ Son Heung Min, đội tuyển Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau loạt trận đầu tiên, cả Hàn Quốc và Algeria đều có quyền nghĩ về vòng tiếp theo khi đối đầu trong trận đấu sẽ diễn ra ở sân Beira-Rio, thành phố Porto Alegre.

Có một điểm chung giữa hai đội là đều đánh rơi điểm sau khi vươn lên dẫn trước. Với Algeria, đội bóng có biệt danh "Cáo Sa mạc" đã để thua hai bàn trong hiệp hai sau khi Sofiane Feghouli mở tỷ số, trong khi Hàn Quốc không thể bảo toàn chiến thắng chỉ vì giây phút mất tập trung đã tạo cơ hội để Aleksandr Kerzhakov san hòa tỷ số 1-1 cho tuyển Nga.

Nhận định về trận đấu quan trọng sắp tới của đội nhà, huấn luyện viên Valid Halilhozic thừa nhận rằng các học trò của ông sẽ phải rút kinh nghiệm sau những sai lầm trong trận gặp Bỉ. Việc lùi quá sâu, nhường thế trận cho đối phương đã làm ảnh hưởng mạnh tới hệ thống phòng ngự của Algeria. Hậu quả là hai bàn thua đến khá chóng vánh. "Tôi cảm thấy rất thất vọng. Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. Các cầu thủ của tôi đã để các cầu thủ Bỉ giữ bóng và ban chuyền dễ dàng", huấn luyện viên Halilhozic nhận định.

Sau trận mở màn, Algeria được kỳ vọng sẽ tái hiện lại những pha tấn công dồn dập như trong các trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Phi. Chơi cao nhất trên hàng công vẫn sẽ là tiền đạo El Harbi Soudani, còn Sofiane Feghouli vẫn sẽ đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Ở trận đầu tiên, Feghouli đã để lại dấu ấn bằng pha bứt tốc, buộc Vertonghen phải phạm lỗi trong vòng cấm địa, song Algeria cần nhiều hơn thế ở ngôi sao này. Vì vậy, trận đấu với Hàn Quốc sẽ là cơ hội để cầu thủ đang khoác áo Valencia khẳng định chính mình.

Trong khi đó, dù bị đánh giá là đội yếu nhất Bảng H nhưng Hàn Quốc đã tạo được ấn tượng tốt bằng tinh thần thi đấu quật cường trước Nga. Chính huấn luyện viên Hong Myung-bo cũng đã không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ nhà, những người mới đây còn phải hứng chịu vô vàn chỉ trích vì chuỗi trận giao hữu tệ hại trước thềm World Cup 2014: "Tôi muốn gửi lời cám ơn tới các cầu thủ của mình. Họ đã thi đấu hết mình trên sân. Toàn đội đang có tinh thần và thể lực tốt để chuẩn bị cho trận đấu với Algeria."

Dự kiến trong trận đấu tới, Hàn Quốc vẫn sẽ sử dụng đội hình 4-4-2, với cặp tiền đạo là Son Hueng-min và Park Chu-young.

So với các đội châu Á, Hàn Quốc đang là đội có nhiều khả năng đi tiếp nhất sau khi Australia đã bị loại, còn Nhật Bản và Iran có rất ít cơ hội. Một chiến thắng trước Algeria sẽ giúp đại diện của châu Á giành ưu thế trước khi chạm trán Bỉ trong trận đấu cuối cùng. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, tiền đạo Ji Dong-won khẳng định: "Nếu chơi như trận với Nga, chúng tôi hoàn toàn có cơ hội."

Trong bóng đá, ngoài tài năng và kỹ chiến thuật, luôn cần có tinh thần. Không được đánh giá cao về kỹ thuật khéo léo như tuyển Nhật, hay thể lực sung mãn như tuyển Australia nhưng tinh thần kiên cường luôn là điểm mạnh của "Những chiến binh Taeguk."

Trong trận đấu với Nga, Hàn Quốc đã vượt qua chính mình. Khán giả châu Á đang chờ đợi các tuyển thủ Hàn viết được thêm một câu chuyện cổ tích nữa sau màn trình diễn tuyệt vời ở vòng chung kết World Cup 2002./.

* Thông tin trận đấu:
- Địa điểm: Sân vận động Beira Rio, thành phố Porto Alegre
- Thời gian: 2 giờ sáng 23/6
- Trọng tài: Wilmar Roldan (Colombia)

* Đội hình dự kiến:

+ Hàn Quốc: (Sơ đồ 4-4-2) Chang-Soo Kim, Tae-Hwi Kwak, Suk-Young Yoon, Young-Gwon Kim, Sung-Yong Ki, Chung-Yong Lee, Ja-Cheol Koo, Kook-Young Han, Chu-Young Park, Heung-Min Son.
+ Algeria: (Sơ đồ 4-2-3-1) Mbolhi; Mandi, Bougherra, Medjani, Ghoulam; Mostefa, Taider; Feghouli, Brahimi, Soudani; Slimani.

* Thông tin bên lề:
- Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc gặp Algeria tại một kỳ World Cup.
- Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là trong trận giao hữu ngày 14/12/1985 tại thành phố Nezanhualcoyotl ở Mexico.
- Hàn Quốc đang có thành tích bất bại trước các đội châu Phi tại World Cup. Năm 2006, Hàn Quốc thắng Togo 1-0. Năm 2010, Hàn Quốc hòa Nigeria 2-2.
- Bàn thắng của Feghouli vào lưới tuyển Bỉ trên chấm phạt đền là lần duy nhất sút trúng đích của "Cáo Sa mạc" trong loạt trận đấu đầu tiên của World Cup 2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục