Hàn Quốc-Australia sắp hội đàm an ninh cấp cao, bàn về Triều Tiên

Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Hàn Quốc và Australia sẽ tổ chức hội đàm theo thể thức "2+2" để thảo luận vấn đề Triều Tiên, hợp tác song phương và tình hình an ninh khu vực.
Hàn Quốc-Australia sắp hội đàm an ninh cấp cao, bàn về Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: Business Korea)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời nhiều quan chức ngày 3/10 thông báo các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Hàn Quốc và Australia sẽ tổ chức hội đàm theo thể thức "2+2" tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc vào ngày 13/10 tới để thảo luận vấn đề Triều Tiên, hợp tác song phương và tình hình an ninh khu vực. 

Các quan chức của Hàn Quốc cho biết tham gia cuộc hội đàm lần thứ 3 như vậy sẽ có Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo của nước chủ nhà cùng với các đối tác Julie Bishop và Marise Payne của Australia.

Tại cuộc hội đàm lần này, hai bên sẽ tập trung thảo luận các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng từ phía Triều Tiên, sự hợp tác về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, hoạt động của cảnh sát, an ninh mạng, an ninh biên giới và an toàn hàng hải. 

[Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên tiến hành đoàn tụ gia đình ly tán]

Theo kế hoạch, hai bên cũng sẽ xem xét kết quả thực hiện một thỏa thuận được ký kết năm 2015 về việc tăng cường quan hệ đối tác ngoại giao và quốc phòng. 

Hai nước bắt đầu vòng hội đàm lần thứ nhất theo kiểu này vào năm 2013 nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng.

Bên cạnh Australia, hiện Hàn Quốc đang áp dụng công thức tham vấn trên với Mỹ và đã nhất trí với Ấn Độ về việc bắt đầu tiến hành các cuộc hội đàm như vậy ở cấp thứ trưởng trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục