Hàn Quốc-Mỹ nhất trí dỡ bỏ giới hạn khối lượng đầu đạn trên tên lửa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn khối lượng đầu đạn của các tên lửa đạn đạo Hàn Quốc.
Hàn Quốc-Mỹ nhất trí dỡ bỏ giới hạn khối lượng đầu đạn trên tên lửa ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap và AFP, ngày 7/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã nhất trí dỡ bỏ hoàn toàn giới hạn khối lượng đầu đạn của các tên lửa đạn đạo Hàn Quốc, bước đi nhằm tăng cường sự răn đe chung của 2 nước đối với Triều Tiên.

Sự đồng thuận trên đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Trump tại Phủ tổng thống Hàn Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump, ông Moon thông báo: "Các nguyên thủ Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc dỡ bỏ giới hạn khối lượng đầu đạn gắn trên tên lửa."

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng việc triển khai luân phiên các vũ khí chiến lược của Mỹ tới Hàn Quốc và các khu vực lân cận.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã "giúp đỡ nhiều" trong việc giải quyết mối đe dọa do một nước Triều Tiên vũ trang hạt nhân gây ra. Tuyên bố này được đưa ra một ngày trước khi ông Trump tới Bắc Kinh. Bên cạnh đó, ông Trump còn bày tỏ hy vọng "Nga cũng sẽ giúp đỡ như vậy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục