Hàn Quốc-Nga: Những chiến binh Taeguk và cuộc "săn Gấu"

Với phong độ cực tốt, đội tuyển Nga đang có nhiều lợi thế trước Hàn Quốc để giành ba điểm làm điểm tựa trước khi bước vào cuộc đấu sinh tử với Bỉ ở lượt trận thứ hai.
Hàn Quốc-Nga: Những chiến binh Taeguk và cuộc "săn Gấu" ảnh 1"Gấu Nga" nhiều cơ hội sẽ kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng trong trận gặp Hàn Quốc. (Nguồn: AFP)

Nằm cùng bảng với Bỉ và Algeria, cả Nga và Hàn Quốc đều có những toan tính riêng cho trận đấu đầu tiên tại Bảng H của World Cup 2014.

Với đội tuyển Nga, chiến lược gia lão luyện Fabio Capello đã nhận thấy rằng ba điểm trước đội bóng tới từ châu Á sẽ là điểm tựa cho các học trò của ông bước vào cuộc đấu sinh tử với Bỉ ở loạt trận đấu thứ hai.

Tuyển Nga đang có phong độ cực tốt. Sau thành tích giành vé tới Brazil với việc chỉ để thủng lưới có 5 bàn, Nga cũng có quá trình chuẩn bị cho giải đấu ở Brazil tương đối hoàn hảo. Dù thủ quân Roman Shirokov đã không thể tham dự World Cup 2014 vì chấn thương ngay trước khi giải đấu diễn ra, song huấn luyện viên Capello đang hài lòng với những gì ông đang sở hữu.

Phát biểu khi mới tới Brazil, cựu huấn luyện viên của tuyển Anh khẳng định giải đấu lần này sẽ là "bước đệm" cho Nga, nước chủ nhà World Cup 2018. "Kinh nghiệm trong các trận đấu World Cup luôn hữu ích. Bốn năm trước, tôi đã từng tới Nam Phi cùng đội tuyển Anh song điều quan trọng nhất bây giờ là những gì tôi thu lại được đang giúp hoàn thiện đội tuyển Nga."

Trong trận đấu với Hàn Quốc sắp tới, sự vắng mặt của tiền vệ Shirokov buộc huấn luyện viên Capello phải đẩy cựu ngôi sao của Chelsea, tiền vệ cánh Yuri Zhirkov chơi bó vào giữa hơn. Trên hàng công, tiền đạo trẻ Aleksandr Kokorin nhiều khả năng sẽ được lựa chọn trước lão tướng Aleksandr Kerzhakov.

Quyết định này được huấn luyện viên Capello đưa ra sau khi chứng kiến điều kiện thời tiết ở Brazil bào mòn thể lực các cầu thủ như thế nào. Chính vì vậy, ông sẽ ưu tiên sức trẻ trước khi tung vào sân những "cú đấm quyết định."

Trái ngược với bầu không khí lạc quan và hy vọng của đội tuyển Nga, những diễn biến với đội tuyển Hàn Quốc lại đang đi theo chiều hướng xấu. Đội bóng của châu Á đã để thua bốn trong năm trận giao hữu gần nhất và điều tệ hại hơn là hàng công của Hàn Quốc đã không ghi nổi một bàn thắng nào.

Phong độ tồi tệ trước World Cup 2014 của Hàn Quốc đã buộc huấn luyện viên Hong Myung-bo phải xin lỗi cổ động viên nước nhà. Có thể nói kể từ khi ngôi sao Park Ji Sung chia tay đội tuyển, Hàn Quốc vẫn chưa tìm ra được cầu thủ nào có đẳng cấp đạt đến tầm như cựu cầu thủ của Manchester United.

Hiện đội bóng của Hong Myung-bo thi đấu khá đơn giản và thường xuyên trông chờ vào những đường tạt bóng từ hai biên. Điểm hy vọng duy nhất của Hàn Quốc trong trận đấu tới với Nga chính là nền tảng thể lực. Hy vọng đội bóng tới từ châu Á sẽ không bị "hốc nắng" như các cầu thủ Nhật Bản trong trận đấu với Côte d’Ivoire.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, tiền vệ chủ lực Ki Sung-yeung của Hàn Quốc cho biết: "Chúng tôi có kỷ niệm đẹp ở lần dự World Cup tại Nam Phi. Khi đó, chúng tôi đã vượt qua vòng bảng. Đây cũng là mục tiêu hàng đầu của toàn đội tại Brazil năm nay. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Với Hàn Quốc, mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết."

Trong trận giao hữu cuối năm ngoái tại Dubai, tuyển Hàn Quốc đã để thua trước đội tuyển Nga với tỷ số 1-2. Trận đấu đó là khi huấn luyện viên Hong Myung-bo chưa lên nắm quyền.

Với cựu thủ quân của đội bóng từng làm nên lịch sử tại World Cup 2002, Hàn Quốc sẽ cần tới sức mạnh tinh thần, thứ sức mạnh đã giúp họ hai trong ba lần dự World Cup gần đây giành quyền đi tiếp, trong trận đấu bản lề với tuyển Nga. Chỉ cần không thua, Hàn Quốc sẽ có nhiều phương án để lựa chọn hơn khi trong vòng tiếp theo, đội bóng của châu Á sẽ chạm trán tuyển Algeria.

Thông tin trận đấu
- Thời gian: 5 giờ sáng ngày 18/6.
- Địa điểm: Sân vận động Arena Pantanal, thành phố Cuiabá.

Đội hình dự kiến
Nga: Akinfeev, Ignashevich, Berezutski, Schennikov, Kozlov, Kannunikov, Mogilevets, Dzagoev, Denisov, Zhirkov, Kokorin.
Hàn Quốc: Jung Sung-Ryung, Kwak Tae-Hwi, Kim Young-Gwon, YoonSuk-Young, Hwang Seok-Ho, Kim Bo-Kyung, Lee Chung-Yong, Ki Sung-Yeung, Ji Dong-won, Son Heung-Min. 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục