Hàn Quốc-Philippines thúc đẩy hợp tác dự án năng lượng tái tạo

Thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án của Bộ Quốc phòng Philippines về xây dựng hạ tầng sản xuất năng lượng tái tạo, như năng lượng Mặt Trời, gió, địa nhiệt...
Hàn Quốc-Philippines thúc đẩy hợp tác dự án năng lượng tái tạo ảnh 1Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Cardozo Luna. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 25/10, Hàn Quốc và Philippines đã ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Tham dự lễ ký có Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Jeong Seung-il và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Cardozo Luna.

Thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án của Bộ Quốc phòng Philippines về xây dựng hạ tầng sản xuất năng lượng tái tạo, như năng lượng Mặt Trời, gió, địa nhiệt, thủy điện, sinh học, trên các khu đất do Bộ Quốc phòng quản lý, với tổng công suất trên 100 MW.

[Hàn Quốc-Philippines khởi động vòng đàm phán thứ ba về FTA]

Dự án nhằm cung cấp điện năng thân thiện môi trường cho các cơ sở của quân đội và khu vực lân cận, cải thiện tình trạng thiếu điện tại Philippines. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia một dự án năng lượng tái tạo với quân đội nước ngoài.

Thỏa thuận nói trên được căn cứ theo biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác lĩnh vực năng lượng tái tạo, được Bộ Công nghiệp Hàn Quốc và Bộ Quốc phòng Philippines ký tháng 6 năm ngoái trong khuôn khổ chuyến thăm Seoul của Tổng thống Philppines Rodrigo Duterte.

Thứ trưởng Quốc phòng Philippines hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc nhiều kinh nghiệm và trình độ công nghệ vượt bậc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ giúp triển khai thành công dự án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục