Hàn Quốc-Trung Quốc ký tắt biên bản Hiệp định thương mại tự do

Theo Hiệp định, Trung Quốc sẽ xóa hàng rào thuế quan cho 91% các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc và Hàn Quốc miễn thuế cho 92% sản phẩm nhập từ Trung Quốc.
Hàn Quốc-Trung Quốc ký tắt biên bản Hiệp định thương mại tự do ảnh 1Lễ ký thỏa thuận FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Đài KBS, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 25/2 cho biết nước này và Trung Quốc đã ký tắt Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đã trao đổi biên bản hiệp định ký tắt với nhau.

Theo Hiệp định, Trung Quốc sẽ xóa bỏ hàng rào thuế quan trong vòng 20 năm cho 91% các sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc như quần áo chức năng, tấm thép cán lạnh.

Về phần mình, Hàn Quốc cũng miễn thuế cho 92% sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoại trừ các mặt hàng nông sản chính.

Bộ trên giải thích rằng trong lĩnh vực chế tạo, Hàn Quốc tập trung tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp được coi là động lực tăng trưởng, thâm nhập thị trường Trung Quốc, còn trong lĩnh vực nông thủy sản, thực phẩm thì vừa bảo hộ thị trường nội địa, vừa mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bộ cho biết sau khi thu thập ý kiến và đánh giá về ảnh hưởng của FTA Hàn-Trung theo từng lĩnh vực, bộ sẽ xây dựng các đối sách bổ sung trong nửa đầu năm nay về những ngành công nghiệp có thể chịu thiệt hại như ngành chế tạo do áp dụng mức thuế quan 0%.

Hàn Quốc và Trung Quốc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, hai bên nhóm họp để kiểm tra về mặt pháp lý tại Seoul (Hàn Quốc), Bắc Kinh (Trung Quốc) và Tokyo (Nhật Bản), kết thúc thảo luận về việc ký tắt FTA vào đầu tháng 2 này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục