Hàn Quốc-Trung Quốc-Nhật Bản lập ban thư ký

Ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã nhất trí thành lập Ban Thư ký thường trực tại thủ đô Seoul để phối hợp hoạt động.
Ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết trong cuộc gặp cấp thứ trưởng ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản mới đây, các bên đã nhất trí thành lập Ban Thư ký thường trực tại thủ đô Seoul để phối hợp hoạt động.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc gặp ba bên giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Yong-joon với người đồng cấp Nhật Bản Sasae Kenichiro và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Hồ Chính Dược tại Bắc Kinh.

Quyết định cuối cùng sẽ được thông qua tại cuộc gặp lãnh đạo ba nước, dự kiến diễn ra trước cuối tháng 6 tới.

Ban Thư ký thường trực sẽ có khoảng 20 nhân viên chính phủ của ba nước.

Sự ra đời của Ban Thư ký Hàn-Trung-Nhật được xem là tiền đề cho việc tiến tới thành lập Cộng đồng Đông Á.

Theo một quan chức ngoại giao Hàn Quốc, Ban Thư ký sẽ tạo cơ chế tăng cường trao đổi thông tin hiệu quả giữa ba nước, đồng thời giúp Hàn Quốc gia tăng vai trò trong việc thành lập cộng đồng khu vực với hai cường quốc kinh tế mạnh nhất Đông Á này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục