Hàn Quốc-Việt Nam tiến hành vòng đàm phán thứ 5 về FTA

Quan chức thương mại Hàn-Việt bắt đầu vòng đàm phán thứ 5 về FTA song phương ở Seoul khi hai nước đang nỗ lực kết thúc đàm phán FTA cuối năm nay.

Ngày 20/5, các quan chức thương mại Hàn Quốc và Việt Nam đã bắt đầu vòng đàm phán thứ năm về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương tại Seoul trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực kết thúc tiến trình đàm phán FTA trước cuối năm nay.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng nước này cho biết vòng đàm phán thứ năm sẽ kéo dài đến ngày 23/5 tới, với việc hai bên tập trung tiến hành thảo luận sâu về các lĩnh vực như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, xuất xứ hàng hóa, thủ tục hải quan và hợp tác.

Theo thông báo của bộ trên, FTA Hàn Quốc-Việt Nam một khi được ký kết sẽ mở ra cơ hội để tăng cường hơn nữa các mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương thông qua cho phép tự do hóa ở mức cao hơn về thị trường thương mại và đầu tư so với FTA Hàn Quốc-ASEAN.

Các cuộc đàm phán về FTA Hàn Quốc-Việt Nam bắt đầu được triển khai từ tháng 11/2012. Tại hội nghị thượng đỉnh năm 2013, lãnh đạo hai nước đã nhất trí sẽ kết thúc đàm phán về một "FTA toàn diện và cấp cao" trước cuối năm nay.

Vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng Ba vừa qua. Hàn Quốc hiện đã ký một FTA với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mà Việt Nam là thành viên.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ chín của Hàn Quốc với kim ngạch thương mại song phương đạt 28,26 tỷ USD trong năm ngoái. Việt Nam cũng là điểm đến lớn thứ tư về thu hút đầu tư của Hàn Quốc với giá trị đầu tư đạt 1,46 tỷ USD trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục