Hàn sẽ tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển Tây Nam đảo Yeonpyeong, thời điểm tiến hành vào một ngày nào đó trong khoảng từ 18-21/12.
Hãng tin Yonhap ngày 16/12 dẫn nguồn tin từ Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết quân đội Hàn Quốc sẽ sớm tiến hành tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong.

Theo một quan chức JCS, cuộc tập trận sẽ diễn ra ở vùng biển Tây Nam đảo Yeonpyeong, thời điểm tiến hành có thể vào một ngày nào đó trong khoảng từ 18-21/12, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên trên đảo này kể từ khi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên ngày 23/11.

Trong kế hoạch cải tổ quân đội, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/12 đã thông qua quyết định thay thế Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và người đứng đầu Bộ tư lệnh chiến tranh đặc biệt.

Phó Tham mưu trưởng Hải quân Kim Jeong-du, 56 tuổi được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân, trong khi Tướng Shin Hyun-don, 55 tuổi, được bổ nhiệm làm Tư lệnh lực lượng chiến tranh đặc biệt.

Trước đó, Tham mưu trưởng Lục quân Hwang Eui-don đã từ chức vì cáo buộc đầu cơ bất động sản trái phép.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng quyết định thăng chức cho 111 sỹ quan, trong đó có 75 sỹ quan Lục quân, 14 sỹ quan Hải quân và 22 sỹ quan Không quân. Đây là một phần trong kế hoạch cải cách của Tổng thống Lee Myung-bak sau vụ đắm tàu chiến Cheonan hồi cuối tháng Ba.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết trợ lý Tư lệnh Bộ chỉ huy liên quân Mỹ-Hàn, Thiếu Tướng Yoon Young-bum được bổ nhiệm làm tân thư ký quốc phòng của Tổng thống Lee Myung-bak.

Thiếu Tướng Yoon sẽ thay thế ông Kim Byoung-gi, người vừa cùng với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Tae-young từ chức sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục