Hàn "tiếc" việc Triều Tiên tái khởi động lò hạt nhân

Hàn Quốc ngày 2/4 bày tỏ "thực sự lấy làm tiếc" trước tuyên bố của Triều Tiên rằng sẽ tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon.
Theo Kyodo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young ngày 2/4 bày tỏ "thực sự lấy làm tiếc" trước tuyên bố của Triều Tiên rằng sẽ tái khởi động cơ sở hạt nhân Yongbyon bị đóng cửa từ năm 2007.

Phát biểu họp báo, ông Cho nhấn mạnh: "Nếu tin này là sự thực thì quả là một điều đáng tiếc," đồng thời kêu gọi Triều Tiên "tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận đã đạt được nhằm đảm bảo tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên."

[Triều Tiên sẽ tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân]

Trước đó cùng ngày, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Tổng cục Năng lược hạt nhân Triều Tiên tuyên bố cơ quan này đã quyết định tái khởi động tất cả các cơ sở hạt nhân tại tổ hợp Yongbyon bị đóng cửa từ tháng 7/2007 theo thỏa thuận tại cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga) bị đình trệ từ cuối năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục