Hàn, Trung kêu gọi Triều Tiên ngừng hoạt động hạt nhân

Hàn Quốc, Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng hoạt động hạt nhân

Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí rằng Triều Tiên phải ngừng ngay các hoạt động hạt nhân và cho phép các thanh sát viên quốc tế đến kiểm tra cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc, Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng hoạt động hạt nhân ảnh 1Ông Hwang Joon-kook. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 7/5, Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon-kook cho biết Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí rằng Triều Tiên phải ngừng ngay các hoạt động hạt nhân và cho phép các thanh sát viên quốc tế đến kiểm tra cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới tại Bắc Kinh sau khi hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vũ Đại Vỹ ngày 6/5, ông Hwang còn cho biết triển vọng tổ chức các cuộc “đàm phán thăm dò” với Triều Tiên vẫn chưa rõ ràng vì Bình Nhưỡng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình.

Ông nói: “Cả hai bên nhất trí rằng Triều Tiên cần nhanh chóng thực hiện các điều kiện đầu tiên về phi hạt nhân hóa, kể cả việc ngừng các hoạt động hạt nhân và cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.”

Ông cũng tiết lộ thêm rằng phía Trung Quốc đã cam kết tiếp tục đóng một “vai trò xây dựng” trong việc thuyết phục Triều Tiên trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa với thái độ chân thành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục