Hàn xem xét chỉnh kế hoạch về quan hệ liên Triều

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét sửa đổi Kế hoạch cơ bản về quan hệ liên Triều.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cheon Hae-sung ngày 7/10 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét sửa đổi Kế hoạch cơ bản về quan hệ liên Triều.

Việc sửa đổi này nhằm phù hợp với chính sách gắn vấn đề hạt nhân của Triều Tiên với phát triển quan hệ liên Triều, mang tên "Tầm nhìn 3000 - Phi hạt nhân hóa."

Kế hoạch 5 năm về quan hệ liên Triều được soạn thảo trong nhiệm kỳ của cố Tổng thống Roh Moo-hyun, gồm 7 mục tiêu chiến lược, trong đó có thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và xây dựng cơ chế hòa bình, viện trợ nhằm nâng thu nhập bình quân đầu người của Triều Tiên lên 3.000 USD trong vòng 10 năm nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân...

Tuy nhiên, Triều Tiên đã phản đối mạnh mẽ chính sách này vì nó gắn với vấn đề phi hạt nhân hóa.

Theo Đài KBS, những mục tiêu đặt ra trong kế hoạch "Tầm nhìn 3000" đã không trở thành hiện thực do Triều Tiên không thực hiện những gì đã cam kết và tiến hành thử hạt nhân lần thứ hai. Việc xem xét sửa đổi kế hoạch là nhằm phản ánh tình hình thay đổi hiện nay giữa hai miền.

Ngoài ra, Seoul cũng đang xem xét sửa đổi Luật về phát triển quan hệ liên Triều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục