Hàn yêu cầu Nhật từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo

Hàn Quốc yêu cầu Nhật từ bỏ tuyên bố chủ quyền quần đảo Dokdo

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo (Tokyo gọi là Takeshima) trên biển Nhật Bản.
Hàn Quốc yêu cầu Nhật từ bỏ tuyên bố chủ quyền quần đảo Dokdo ảnh 1Quần đảo Dokdo/Takeshima. (Nguồn: AFP)

Yonhap đưa tin, ngày 22/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo (Tokyo gọi là Takeshima) trên biển Nhật Bản.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có bài phát biểu nhắc lại rằng quần đảo Dokdo/Takeshima thuộc về Nhật Bản và nhấn mạnh chính quyền ​Nhật Bản sẽ liên tục khẳng định lập trường này.

Đáp lại những phát biểu trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố “hối thúc Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức từ bỏ tuyên bố chủ quyền phi lý đối với quần đảo Dokdo vốn thuộc lãnh thổ Hàn Quốc.”

Động thái trên cho thấy tranh chấp lãnh thổ vẫn là một rào cản trong quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc cho dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận mang tính bước ngoặt về vấn đề phụ nữ "mua vui" trong Thế chiến II./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục