Hãng AFP viết về tệ nạn buôn lậu và ăn thịt mèo tại Việt Nam

Hàng nghìn con mèo sống được nhập lậu từ Trung Quốc chuẩn bị đem đi tiêu thụ vừa bị cảnh sát thành phố Hà Nội thu giữ
Hãng AFP viết về tệ nạn buôn lậu và ăn thịt mèo tại Việt Nam ảnh 1Mèo trên xe chở lậu bị bắt giữ (Nguồn: Straits Times/AFP)

Hãng AFP vừa thực hiện một phóng sự về tệ nạn buôn lậu mèo từ Trung Quốc về Việt Nam, được nhiều tờ báo quốc tế lớn đăng tải lại.

Theo AFP, hôm 25/1, cảnh sát quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt giữ một xe tải chở 3 tấn mèo sống đang lưu thông trên đường.

Tài xế cho biết số mèo này được thu mua từ Quảng Ninh và tất cả đều được nhập lậu từ Trung Quốc sang. Tài xế cũng khẳng định những con mèo này sẽ bị đem đi "tiêu thụ" nhưng không nói rõ có phải chúng sẽ bị bán cho các nhà hàng hay không.

Theo luật xử lý hàng hóa buôn lậu ở Việt Nam, toàn bộ số mèo này sẽ bị tiêu hủy. Tuy nhiên một sỹ quan cảnh sát cho biết hiện họ vẫn chưa quyết định được sẽ xử lý những con mèo này như thế nào.

Trong khi đó, nhiều trang tin tức tại Việt Nam đã bắt đầu cho đăng những bức ảnh chụp những con mèo bị nhồi nhét một cách rất tội nghiệp trong những thùng tre xếp chồng lên nhau trong xe.

Thịt mèo, hay còn gọi là "tiểu hổ" là một món đặc sản ở một số vùng miền tại Việt Nam. Mặc dù luật pháp tại Việt Nam đã từ lâu cấm việc tiêu thụ thịt mèo để khuyến khích việc nuôi mèo nhằm ngăn chặn chuột hoành hành, nhưng thực tế vẫn tồn tại nhiều nhà hàng buôn bán thịt mèo tại Hà Nội và một số địa phương khác.

Phóng viên AFP nói rằng mèo cũng rất ít khi được nhìn thấy đi lại trên đường phố ở Việt Nam vì chủ nuôi thường nhốt hay xích chúng trong nhà để tránh bị bắt trộm.
 
Với nhu cầu tiêu thụ thịt mèo tại Việt Nam đang có xu hướng tăng lên, mèo hiện đang được nhập lậu từ các nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan hay Lào.
 
Ở Trung Quốc, mặc dù thịt mèo không phải là món ăn phổ biến, nhưng cũng đã xuất hiện ở một số nhà hàng ở phía Nam và đôi khi được coi là một món đặc sản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục