Hãng Ấn Độ Mahindra muốn bán xe điện Reva ở châu Âu

Chi nhánh sản xuất xe điện của hãng sản xuất xe hơi Mahindra & Mahindra, Ấn Độ đã chính thức công bố ý định bắt đầu bán xe điện ở châu Âu.

Chi nhánh sản xuất xe điện của hãng sản xuất xe hơi Ấn Độ Mahindra & Mahindra là Mahindra Reva Electric Vehicles đã chính thức công bố ý định bắt đầu bán xe điện ở châu Âu.

Hai thị trường đầu tiên đang được xem xét là những thị trường có những ưu đãi dành cho xe điện cao nhất: đó là Anh và Na Uy, sau đó sẽ đến các thị trường khác.

Tờ FiancialExpress đưa tin hãng sản xuất xe của Ấn Độ đang tìm cách giới thiệu mẫu xe e20 dành cho châu Âu. Đây là mẫu xe được trang bị túi khí, hệ thống ABS và các trang thiết bị an toàn cơ bản khác vốn chưa được trang bị cho mẫu xe điện mới được giới thiệu gần đây ở Nepal và Bhutan.

Cho đến nay, hãng xe này cũng đã xuất khẩu được khoảng 30 chiếc xe điện sang Nepal và Bhutan, đồng thời đang tìm cách mở rộng sang đảo quốc Sri Lanka trong tương lai gần.

Thị trường xe hơi Bhutan đang có tiềm năng khi mà người dân nước này coi xe điện là loại phương tiện giao thông hoàn hảo mặc dù họ thực sự chưa có đủ tiền để mua loại xe này và đang trông chờ khoản viện trợ tài chính từ nước ngoài.

Hãng sản xuất xe hơi Nissan của Nhật Bản cũng rất quan tâm và muốn cung cấp cho nước này xe taxi chạy điện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục