Hãng Apple thay đổi chính sách với các nhà xuất bản

Apple đang thể hiện quan điểm nhượng bộ "xuống nước" trước các nhà xuất bản, khi hãng này quyết định thay đổi chính sách cứng rắn của mình.
Theo thông tin được đăng tải trên MacRumors, Apple đang thể hiện quan điểm nhượng bộ "xuống nước" trước các nhà xuất bản, khi hãng này quyết định thay đổi chính sách cứng rắn của mình.

Thay đổi mới có liên quan tới khoản phí hoa hồng 30% mà Apple vẫn "ăn chặn" từ các công ty cung cấp nội dung.

Đây được coi là một động thái rất cầu thị của "Quả táo," bởi vấn đề thu phí trung gian này luôn là "điểm nóng" gây tranh cãi giữa họ với các nhà xuất bản.

Theo đó, "Quả táo" sẽ cho phép đối tác cung cấp nội dung được tự mình định giá cho thuê bao ở ngoài App Store, thay vì bắt họ phải thực hiện mọi thanh toán dịch vụ trong App Store để thu phí hoa hồng 30% như trước.

Như vậy, chính sách mới hoàn toàn có thể tước bỏ khoản thu trung gian của chính Apple nhưng vẫn phải đi kèm điều kiện riêng.

Trong nội dung hướng dẫn đối tác kinh doanh qua App Store, Apple cho rằng: "Hiện giờ, chúng tôi cho phép các ứng dụng của nhà xuất bản được hiển thị cả những nội dung thu phí ở ngoài ứng dụng đó. Tất nhiên, các nội dung hiển thị đều phải được Apple thông qua. Chúng tôi chỉ cấm ứng dụng không được phép đưa vào nút lệnh hay link mở rộng nhằm hướng người dùng tới việc thanh toán nội dung đang cung cấp."

Thêm vào đó, việc tờ Financial Times đi tiên phong trong việc "lách luật" Apple khi họ vừa tung ra nền tảng ứng dụng dựa trên web HTML5 và không còn phải đi qua cửa App Store nữa đã khiến cho "Quả táo" phải cân nhắc lại chính sách của mình.

Apple cho thấy họ không muốn nhiều đối tác khác đi theo con đường "chống đối" mà Financial Times đang khởi xướng./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục