Hãng Bentley cân nhắc sản xuất mẫu xe chống đạn

Thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh Bentley xem xét sản xuất một mẫu xe chống đạn cho các khách hàng ở Nam Mỹ, Trung Đông và Nga
Thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh Bentley đang xem xét khả năng cho ra mắt một mẫu xe chống đạn khi mà nhiều khách hàng ở Nam Mỹ, Trung Đông và Nga đang muốn tìm cho mình phương tiện đi lại thoải mái nhưng phải có khả năng chống đạn do nguy cơ bắt cóc và ám sát thường xuyên xảy ra.

Ông Jan-Henrik Lafrentz, Giám đốc tài chính của Bentley, cho biết nhu cầu ở các nước Mỹ Latinh là khá cao. Ông nói: "Chúng tôi đang phát triển thị trường ngày càng mạnh ở đó. Đối với những thị trường này, an ninh là một vấn đề. Chúng tôi đang cân nhắc việc sản xuất xe bọc thép."

Ông Lafrentz cũng cho biết thêm."Cũng có nhu cầu ở Nga và Trung Đông. Chúng tôi không thể làm điều này chỉ vì một nước. Nhiều nước khác cũng có nhu cầu cho dòng xe này."

Trong số 10 chiếc xe Bentley được bán ra thì có tới 8 chiếc được bán cho khách hàng bên ngoài lãnh thổ Anh.

Là phương tiện lựa chọn của James Bond trong các cuốn tiểu thuyết của Ian Fleming, Bentley thường được sử dung trong những cuộc đọ sức dựng tóc gáy mặc dù những phiên bản trong phim có xu hướng miêu tả điệp viên 007 ngồi sau tay lái của một chiếc Aston Martin.

Bentley không sản xuất các loại xe chống đạn ở nhà máy Crewe (Anh) và từ chối nói về việc thương hiệu này từng sản xuất xe chống đạn trước đây hay chưa.

Trong khi đó, Jaguar Land Rover, một hãng sản xuất xe hạng sang khác ở Anh, cũng đã bán phiên bản xe bọc thép của cả hai thương hiệu hàng đầu của mình.

Thuộc sở hữu của hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu, Volkswagen (Đức), Bentley đã bán được gần 4.000 chiếc trong nửa đầu năm nay, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh số bán xe sang thị trường Mỹ tăng 25% và Trung Quốc tăng 55%.

Tại thị trường Anh, đã có 557 chiếc được bán ra, tăng 4,5% so với sáu tháng đầu năm 2011.

Ông Lafrentz cho biết Bentley đặt mục tiêu nâng số xe bán ra gấp đôi, lên 15.000 chiếc/năm vào năm 2015, nhờ cú hích từ mẫu xe mới Bentley SUV được giới thiệu tại Triển lãm xe hơi Geneva./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục