Hãng BYD sắp sản xuất xe buýt điện ở Bulgaria

Hãng sản xuất xe hơi BYD của Trung Quốc sẽ xây nhà máy sản xuất xe buýt điện ở thành phố Breznik, cách thủ đô Sofia khoảng 50km.
Tân Hoa xã ngày 12/12 đưa tin hãng sản xuất xe hơi Build Your Dreams (Xây ước mơ cho bạn - BYD) của Trung Quốc, hãng vốn được tỷ phú Warren Buffet hậu thuẫn, đã ký một thỏa thuận với gã khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng Bulmineral để sản xuất một mẫu xe buýt điện và một nhà máy sản xuất ôtô ở Bulgaria.

Tổng Giám đốc của Bulmineral Alexander Usachev cho hay, BYD và hãng của ông sẽ xây nhà máy nói trên ở thành phố Breznik, cách thủ đô Sofia khoảng 50km về phía Tây.

Nhà máy này sẽ sản xuất từ 40-60 xe buýt/ngày. Ông còn cho biết thêm công suất sản xuất của nhà máy trên sẽ được quyết định chính thức trong ba tháng nữa.

Tuy nhiên, Tân Hoa xã không đề cập tới mức chi phí đầu tư cho thương vụ trên mà chỉ tiết lộ Ho Isbrand, một quan chức của BYD ở châu Âu, cho biết ông rất vui vì công ty của Bulgaria đang giúp hãng xe của ông phát triển kinh doanh ở châu Âu.

BYD hiện có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong và ông Buffet nắm cổ phần thiểu số trong hãng xe này.

Đây là hãng xe thứ hai của Trung Quốc mở rộng kinh doanh sang Bulgaria sau Great Wall Motor, hãng xe hồi tháng Hai vừa qua đã khai trương một nhà máy lắp ráp ở châu Âu.

Trung Quốc hiện là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, song 70% lượng xe bán ra ở đây là xe của các thương hiệu nước ngoài./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục