Hãng Chrysler báo lỗi 75.000 xe tải Dodge Ram

Chrysler báo lỗi 75.000 xe tải Dodge Ram pickup do do lỗi nắp bình nhiên liệu cần lái khiến cho chân phanh chậm trở về vị trí cũ.
Chrysler ngày 14/12 tuyên bố sẽ báo lỗi 75.000 chiếc xe tải Dodge Ram pickup do vấn đề an toàn liên quan tới phanh.

Hãng đã gửi thông báo này lên Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ, cho biết sẽ báo lỗi các xe tải Dodge Ram chạy bằng động cơ diesel trang bị hệ thống phanh thủy lực, do lỗi ở phần nắp bình chứa nhiên liệu cần lái khiến cho chân phanh chậm trở về vị trí cũ.

Chrysler cho hay một số xe tải Dodge Ram đời 2010-2011, được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 3/2009-10/2010 trang bị động cơ diesel và hệ thống phanh thủy lực đã gặp phải lỗi trên. Lỗi này khiến cho thời gian tắt đèn phanh sau kéo dài hơn, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Chrysler ước tính có 1% số xe Dodge Ram gặp phải vấn đề này.

Chrysler chưa thông báo thời điểm sẽ chính thức báo lỗi này song có thể sẽ vào tháng 2/2011 và hãng xe thay thế phụ tùng gặp lỗi miễn phí.

Hồi tháng 10, Chrysler đã thay nắp bình chứa chất lỏng phanh cần lái do lỗi sản xuất tại nhà máy lắp ráp xe tải Saltillo ở Mexico./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục