Hãng Chrysler báo lỗi hơn 263.000 xe trên toàn cầu

Hãng xe Chrysler của Mỹ sẽ tiến hành báo lỗi hơn 263.000 chiếc xe trên toàn cầu theo sáu quyết định báo lỗi riêng rẽ khác nhau.
Hãng sản xuất xe hơi Chrysler của Mỹ vừa cho biết hãng này sẽ tiến hành báo lỗi hơn 263.000 chiếc xe trên toàn cầu theo sáu quyết định báo lỗi riêng rẽ khác nhau.

Trong quyết định báo lỗi lớn nhất, hãng xe lớn thứ ba của Mỹ cho hay quyết định này sẽ tác động tới khoảng 139.000 chiếc xe đời 2011 và 2012 để sửa đèn cảnh báo túi khí gặp phải vấn đề.

Các mẫu xe bị báo lỗi là Chrysler 300, Dodge Charger và Challenger, trong đó có khoảng 119.000 chiếc ở thị trường Mỹ, 7.000 chiếc ở thị trường Canada, 880 chiếc ở Mexico và 11.000 chiếc ở ngoài thị trường Bắc Mỹ.

Chrysler cho biết sau khi khách hàng phàn nàn về việc đèn cảnh báo túi khí, hãng xe này phát hiện thấy phần đầu cuối bộ dây túi khí cạnh bên không đáp ứng được các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, hãng xe của Mỹ cho hay hiện chưa có thông tin nào về các vụ tai nạn hay chấn thương liên quan tới vấn đề trên.

Quyết định báo lỗi khác liên quan tới khoảng 78.500 chiếc Chrysler SUV do tấm chắn nhiệt của những chiếc xe này có thể bị lỏng và tiếp xúc với trục truyền động, có thể làm gãy trục. Chrysler sẽ tiến hành lắp đặt một giá đỡ tấm chắn nhiệt trên.

Quyết định báo lỗi thứ ba liên quan tới mẫu Dodge Nitro, Jeep Liberty và các mẫu xe chị em của mẫu Liberty đời 2007-2008 bán ngoài thị trường Bắc Mỹ. Tổng cộng có khoảng 61.400 chiếc SUV loại này ở thị trường Mỹ, 1.000 ở Canada, 13.700 ở Mexico và 2.300 ở Bắc Mỹ bị báo lỗi.

Không dừng lại ở đó, khoảng 20.500 chiếc Jeep Compass và Patriot SUV ở Mỹ, 2.300 chiếc ở Canada, 50 chiếc ở Mexico và 7.400 chiếc ở ngoài Bắc Mỹ cũng bị báo lỗi do chúng gặp phải vấn đề ở bình nhiên liệu khiến cho nhiên liệu trong bình xăng của xe không chảy đều được. Lỗi này có thể khiến cho động cơ của xe ngừng hoạt động.

Ngoài ra, Chrysler còn báo lỗi khoảng 7.000 chiếc xe tải Ram pickup hạng nặng đời 2013 do phần vỏ động cơ của chúng không chịu nhiệt đúng như thiết kế.

Quyết định báo lỗi cuối cùng của Chrysler liên quan tới 52 chiếc xe Dodge Dart cỡ nhỏ đời 2013 bán ở thị trường Mỹ và Canada do chúng gặp phải vấn đề về phanh khi đỗ.

Một hãng xe khác là Mitsubishi tuyên bố hãng này sẽ tiến hành báo lỗi 6.496 chiếc Outlander Sport crossover ở Mỹ và Puerto Rico do chúng gặp phải vấn đề về phanh, đồng hồ nhiên liệu hoặc cả hai vấn đề này./.  

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục