Hãng Chrysler tạm dừng sản xuất mẫu SRT Viper

Chrysler cho biết họ sắp cho nhà máy lắp ráp Conner Avenue tạm ngừng hoạt động, đồng nghĩa SRT Viper thể thao cũng sẽ tạm dừng sản xuất.
Hãng Chrysler tạm dừng sản xuất mẫu SRT Viper ảnh 1Mẫu SRT Viper thể thao của Chrysler. (Nguồn: autoguide.com)

Hãng sản xuất xe hơi Chrysler của Mỹ vừa cho biết họ sắp cho nhà máy lắp ráp Conner Avenue tạm ngừng hoạt động. Đây là nhà máy sản xuất mẫu SRT Viper thể thao.

Mặc dù hãng xe này không cho biết lý do tại sao lại đưa ra quyết định này song nhiều khả năng là do doanh số của mẫu xe này bán ra chậm.

Nữ phát ngôn viên của Chrysler Jodi Tinson cho tờ Detroit News hay: “Chrysler xác nhận nhà máy lắp ráp Conner Avenue sẽ ngừng hoạt động, bắt đầu từ ngày 14/4. Hoạt động sản xuất sẽ được nối lại vào ngày 23/6.”

Mặc dù ông chủ thương hiệu SRT Ralph Gilles cho biết hồi tháng 11 năm ngoái rằng không có lý do gì phải lo ngại về sự thành công của mẫu SRT Viper song dường như mọi thứ lại phức tạp hơn dự kiến. Chrysler chỉ bán được 591 chiếc Viper trong năm 2013 và 91 chiếc trong hai tháng đầu năm nay.

Tuy nhiên, Chrysler đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của quyết định này, cho rằng mẫu Viper chưa bao giờ là mẫu xe đưa vào sản xuất hàng loạt khi mà chưa đầy 29.000 chiếc được sản xuất trong 20 năm qua.

Nữ phát ngôn viên Chrysler Dianna Gutierrez khẳng định: “Khả năng tăng và giảm công suất tại nhà máy lắp ráp Conner Avenue cho phép hãng tiếp tục đáp ứng mong muốn của khách hàng là muốn cho mẫu xe này trở nên đặc biệt.”

Bà tuyên bố lượng cầu từ phía khách hàng và đại lý đối với mẫu SRT Viper vẫn tăng trưởng ở các mức độ kỳ vọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục