Hãng Chrysler thông báo lỗi xe Viper, Ram và xe SUV

Hãng sản xuất xe hơi Chrysler của Mỹ vừa tiến hành hai đợt thông báo lỗi với các dòng xe Viper, Ram và xe SUV của hãng.
Hãng sản xuất xe hơi Chrysler của Mỹ vừa tiến hành hai đợt báo lỗi.

Cụ thể, quyết định báo lỗi thứ nhất ảnh hưởng tới 3.660 chiếc Dodge Viper đời 2002 và 2004 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1/11/2001 tới ngày 30/6/2004 còn quyết định báo lỗi thứ hai ảnh hưởng tới 278.222 chiếc Dodge Ram 1500, Dakota và Durango cùng mẫu Chrysler Aspen.

Những chiếc Viper đời 2003-2004 bị báo lỗi do chúng có thể được lắp đặt một module điều khiển túi khí bị lỗi, khiến cho túi khí phía trước và/hoặc bộ phận căng đai an toàn không hoạt động đúng như mong muốn khi đang lái.

Chrysler có kế hoạch thông báo cho những người có xe Viper thuộc diện bị báo lỗi trước cuối tháng này.

Tuy nhiên, hãng xe này lại thông báo cho Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) biết rằng “giải pháp khắc phục cho sự cố này có thể phải cuối năm mới có.”

Quyết định báo lỗi thứ hai có tác động tới nhiều xe hơn và tác động tới những mẫu xe sau đây: Mẫu xe tải Ram 1500 đời 2009-2012 được sản xuất trogn khoảng thời gian từ ngày 27/2/2008 tới ngày 30/6/2009 và từ ngày 1/12/2009 tới ngày 20/10/2011. Mẫu xe tải Dodge Dokata đời 2009-2011 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 27/2/2007 tới ngày 20/6/2009 và từ ngày 1/12/2009 tới ngày 30/9/2011.

Mẫu xe tải Chrysler Aspen đời 2009 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2008 tới ngày 18/12/2008. Mẫu xe tải Dodge Durango đời 2009 được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 3/1/2008 tới ngày 18/12/2008.

Trong báo cáo gửi lên NHTSA, Chrysler cho biết đai ốc bánh răng trục sau của những chiếc xe này “có thể bị lỏng do chốt trục bánh răng bị nhỏ có thể khiến cho đai ốc và mặt bích kép dịch chuyển và nếu điều này xảy ra sẽ khiến cho trục xe bị kẹt và làm mất lái.

Các đại lý của Chrysler sẽ lắp đặt miễn phí bộ phận giữ đai ốc bánh răng của những xe bị báo lỗi. Quyết định báo lỗi sẽ được thực hiện trong tháng 3/2013./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục