Hàng chục cơ quan ngoại giao của Iran bị tấn công tại châu Âu

Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Vahid Jalalzadeh gọi những cuộc tấn công hơn 40 cơ quan ngoại giao nước này tại châu Âu là “hành động khủng bố.”
Hàng chục cơ quan ngoại giao của Iran bị tấn công tại châu Âu ảnh 1Một người đàn ông mang dao đã đột nhập vào khu nhà Đại sứ quán Iran tại Copenhagen hồi đầu tháng 10. (Nguồn: Middleeastmonitor.com)

Theo Sputniknews, ngày 26/10, Chủ tịch Ủy ban an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran Vahid Jalalzadeh nói rằng hơn 40 cơ quan ngoại giao nước này tại châu Âu đã bị tấn công bằng các loại vũ khí khác nhau thời gian gần đây.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời ông Jalalzadeh gọi những cuộc tấn công này là “hành động khủng bố” theo luật pháp tại châu Âu và nêu rõ: “Các nhà ngoại giao của Iran và gia đình họ đã phải đối mặt với sự gây hấn đi ngược lại Công ước Vienna 1961 về quan hệ ngoại giao trong việc bảo vệ các nhà ngoại giao, người thân của họ và các phái bộ ngoại giao."

[Tehran phản đối các hành vi bạo lực nhằm vào phái đoàn ngoại giao Iran]

Người dân tại một số nước phương Tây đã biểu tình tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Iran để ủng hộ làn sóng biểu tình tại nước cộng hòa Hồi giáo sau sự kiện một nữ thanh niên nước này tử vong trong thời gian bị cảnh sát giam giữ vì vi phạm quy định về trang phục.

Hồi cuối tháng Chín, một số người đã tìm cách xâm nhập Đại sứ quán Iran tại Oslo trong quá trình biểu tình gần phái bộ này và ném đá vào nhân viên cảnh sát bảo vệ tòa nhà.

Một vụ việc khác xảy ra tại Đan Mạch đầu tháng 10 khi một người đàn ông mang dao đột nhập vào khu nhà Đại sứ quán Iran tại Copenhagen, đe dọa nhân viên và phá hoại phương tiện thuộc sở hữu của cơ quan đại diện ngoại giao Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục