Hàng chục mét khối gỗ lậu “lọt” qua biên giới về Kon Tum

Hai xe ôtô cùng 37m3 gỗ chò xanh, sao cát và bằng lăng đã dễ dàng vượt qua đường biên giới từ Lào về Việt Nam, cách đường tuần tra biên giới chỉ 300m.
Hàng chục mét khối gỗ lậu “lọt” qua biên giới về Kon Tum ảnh 1Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi đang kiểm tra số gỗ lậu. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Chiều 3/11, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tiến hành vận chuyển gần 37m3 gỗ tròn từ khu vực biên giới về trụ sở đơn vị.

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 2/11 lực lượng chức năng huyện Ngọc Hồi đã phát hiện hai xe chở gỗ lậu đang bị mắc lầy tại tiểu khu 161 thuộc lâm phần Lâm trường Dục Nông (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Ngọc Hồi), trên địa bàn xã Dục Nông, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum.

Qua kiểm tra, hai xe chở 11 lóng gỗ tròn với khối lượng gần 37m3 gồm các chủng loại gỗ chò xanh (nhóm 5), sao cát và bằng lăng (nhóm 3).

Điều đáng nói là hai xe cùng số lượng gỗ lớn trên đã dễ dàng vượt qua đường biên giới từ Lào về Việt Nam, cách đường tuần tra biên giới chỉ 300m.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy đã có văn bản số 2553/UBND-KTN chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban quản lý Khu kinh tế, Chi cục Kiểm lâm, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi và các lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái pháp luật; đồng thời làm rõ và xử lý trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để xảy ra vụ việc trên.

Theo ông Võ Thanh Thành, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi, để ngăn ngừa tình trạng khai thác và vận chuyển gỗ lậu ở vùng biên, trong thời gian tới, lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới nhằm ngăn ngừa người và phương tiện vào đường tuần tra biên giới.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, kiểm tra dọc tuyến và các tiểu khu rừng ở dọc đường biên để ngăn chặn tình trạng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục