Hàng chục nghìn người Áo Đỏ tuần hành ở Bangkok

Khoảng 12.000 người thuộc "Áo đỏ" đã đổ về Bangkok để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hồi tháng 5/2010.
Ngày 19/5, khoảng 12.000 người thuộc phong trào "Áo đỏ" trên khắp Thái Lan đã đổ về trung tâm thủ đô Bangkok để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 5/2010.

Đám đông biểu tình đã tràn vào Central World, khu vực trung tâm thương mại sầm uất nhất ở thủ đô Bangkok, nơi cách đây 3 năm đã diễn ra làn sóng biểu tình chống chính phủ do Mặt trận Thống nhất Dân tộc chống độc tài (UDD) đứng đầu và bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Các cuộc biểu tình khi ấy đã dẫn tới nhiều cuộc đụng độ với lực lượng an ninh làm 90 người thiệt mạng và 1.900 người bị thương.

Theo cảnh sát thành phố Bangkok, cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình dưới sự giám sát chặt chẽ của khoảng 750 nhân viên an ninh.

Nhiều đường phố ở thủ đô Bangkok cũng đã được phong tỏa nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát bạo loạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục