Hàng chục nghìn người biểu tình tại Đức và Anh

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Liên minh công đoàn châu Âu, ngày 16/5, hàng chục nghìn người tại Đức và Anh đã xuống đường tuần hành đòi bảo đảm tiền lương và việc làm, phản đối tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Liên minh công đoàn châu Âu, ngày 16/5, hàng chục nghìn người tại Đức và Anh đã xuống đường tuần hành đòi bảo đảm tiền lương và việc làm, phản đối tình trạng thất nghiệp gia tăng.

Theo lãnh đạo Liên hiệp công đoàn ngành dịch vụ Đức "Ver.di", có tới 50.000 người tham gia các cuộc biểu tình và tuần hành tại thủ đô Berlin (Đức). Cuộc mít tinh chính diễn ra tại trung tâm thành phố với khẩu hiệu "Đấu tranh chống khủng hoảng - công ước xã hội cho châu Âu".

Những người biểu tình đã kêu gọi chính quyền thực thi những biện pháp bổ sung nhằm ngăn chặn nạn thất nghiệp gia tăng và thu nhập thực tế bị thu hẹp.

Các nhà lãnh đạo công đoàn cũng kêu gọi chính quyền thông qua thêm các gói đầu tư nhằm cứu nền kinh tế đất nước vì lợi ích của người dân, đầu tư nhiều hơn vào hệ thống giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Tại Anh, hàng nghìn người đã đổ ra các đường phố ở Birmingham đòi chính phủ của Thủ tướng Gordon Brown thông qua các biện pháp duy trì chỗ làm việc trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

Hành động phản kháng này là một phần của cuộc vận động do các tổ chức công đoàn Anh khởi xướng nhằm "buộc" chính phủ phải hỗ trợ kiên quyết hơn cho những nhà sản xuất đã phải đóng cửa nhà máy, xí nghiệp của mình và sa thải công nhân so suy thoái kinh tế.

Các cuộc biểu tình và mít tinh tại Đức và Anh là một phần của "Những ngày hành động" do Liên minh công đoàn châu Âu tiến hành. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra tại Brussles và Prague./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục