Hàng chục nghìn người Italy biểu tình phản đối dự luật việc làm

Hàng chục nghìn thanh niên và sinh viên Italy đã biểu tình phản đối dự luật cải cách thị trường việc làm mới của Thủ tướng Matteo Renzi.
Hàng chục nghìn người Italy biểu tình phản đối dự luật việc làm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 25/10, hàng chục nghìn thanh niên và sinh viên Italy đã đổ xuống đường phố thủ đô Rome để phản đối dự luật cải cách thị trường việc làm mới của Thủ tướng Matteo Renzi.

Cuộc biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi của CGIL, tổ chức công đoàn lớn nhất Italy. Những người biểu tình đã chia thành bốn đoàn người mang theo cờ và biểu ngữ, tuần hành khắp các đường phố Rome với lời kêu gọi Thủ tướng Renzi tập trung thúc đẩy tạo việc làm và bảo vệ quyền lợi của những người mới tham gia thị trường lao động.

Dự luật cải cách thị trường lao động đang gây chia rẽ đảng Dân chủ theo đường lối trung-tả của Thủ tướng Renzi, trong đó gây nhiều tranh cãi nhất là Điều 18 về quyền được giữ việc làm suốt thời gian lao động, bảo vệ người lao động khỏi việc sa thải bất công.

Để thúc đẩy nền kinh tế và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Renzi muốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng sa thải nhân viên hơn, đồng thời vẫn đảm bảo các lợi ích của người lao động sẽ được tích lũy qua thời gian.

Sự thay đổi này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của các tổ chức công đoàn và các đảng cánh tả. Mặc dù đã được Thượng viện Italy thông qua hôm 8/10, nhưng một bộ phận trong nội bộ đảng Dân chủ cầm quyền vẫn phản đối dự luật này.

Theo số liệu công bố hồi cuối tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ ở Italy hiện đang ở mức cao kỷ lục, 44,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục