Hàng chục nghìn người ở Malaysia sơ tán do lũ lụt

Triều cường và biển động khiến tình hình lũ lụt tại Malaysia ngày càng trở nên tồi tệ, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Ngày 5/12, triều cường và biển động đã khiến tình hình lũ lụt tại nước này càng trở nên tồi tệ, buộc hàng chục nghìn người tại các bang Johor, Pahang, Terengganu và Kelantan phải sơ tán đến các trung tâm cứu trợ.

Cho đến chiều 4/12, lũ lụt ở Malaysia đã làm một người thiệt mạng và 2 người mất tích.

Dự kiến, lượng mưa sẽ giảm trong bốn bang kể trên, tuy nhiên Cục Khí tượng Malaysia cho biết sẽ phải mất một vài ngày để nước lũ rút đi do thủy triều hiện ở đỉnh 4,5 mét.

Trước đó, ngày 3/12, cơ quan này cũng đưa ra cảnh báo da cam tại 8 thị trấn ở ba tiểu bang Pahang, Terengganu và Kelantan.

Sau khi phát biểu khai mạc đại hội của đảng Tổ chức Dân tộc Mã-lai Thống nhất (UMNO), Thủ tướng Najib Tun Razak đã tới thị sát tình hình lũ lụt tại Pahang.

Pahang là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 38.300 người phải sơ tán, các nguồn cung cấp nước và điện ở thành phố Kuantan hầu hết đều bị cắt do một số trạm biến áp và nhiều tuyến đường bị ngập đến hơn 1 mét.

Theo các quan chức ngành môi trường Malaysia, việc khai phá đất đai bừa bãi là nguyên nhân chính làm lũ lụt ngày càng xấu đi qua các năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục