Hàng chục nghìn người ở Myanmar sơ tán do lũ lụt hoành hành

Lực lượng khẩn cấp đã được huy động để sơ tán người dân tới nơi khô ráo, trong đó nhiều người phải lánh nạn tạm thời tại các ngôi chùa ở địa phương.
Hàng chục nghìn người ở Myanmar sơ tán do lũ lụt hoành hành ảnh 1Bago bị nhấn chìm trong nước lũ. (Nguồn: Getty Images)

Lũ lụt nghiêm trọng hoành hành ở Myanmar trong những tuần vừa qua đã buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, trong bối cảnh mưa xối xả xuống nhiều khu vực ở nước này.

Các hình ảnh quay từ trên cao tại thành phố Shwegyin thuộc vùng Bago, miền Đông Myanmar, cho thấy khu vực này đã bị nhấn chìm trong nước lũ và thứ duy nhất có thể nhìn thấy là mái của một số ngôi nhà nằm dọc sông Sittaung.

Lực lượng khẩn cấp đã được huy động để sơ tán người dân tới nơi khô ráo, trong đó nhiều người phải lánh nạn tạm thời tại các ngôi chùa ở địa phương. 

[Hiểu biết của người dân nông thôn có thể giúp cảnh báo thiên tai]

Theo Bộ Phúc lợi xã hội Myanmar, vùng Bago cũng như các bang Mon và Karen là những khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng nhất. 

Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa Myanmar cho biết hơn 30.000 người ở nước này đã phải di dời chỗ ở do lũ lụt.

Tuy nhiên, theo ước tính của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), con số này là khoảng 89.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục