Hàng chục nghìn người sơ tán vì cháy rừng ở Hy Lạp

Những đám cháy rừng dữ dội bùng phát và lan rộng ở Hy Lạp từ cuối tuần qua khiến hàng chục nghìn dân phải rời nhà đi sơ tán.
Những đám cháy rừng dữ dội bùng phát và lan rộng ở ngoại ô phía Bắc và Đông thủ đô Athens Hy Lạp từ cuối tuần qua đã khiến hàng chục nghìn người dân phải rời nhà đi sơ tán.

Nhà chức trách Hy Lạp còn phải sơ tán 3 bệnh viện, một nhà dưỡng lão và một số trụ sở sinh hoạt công cộng ở khu vực phía Đông Athens.

Liên đoàn bóng đá Hy Lạp cũng phải hủy bỏ tất cả các trận đấu ở Athens trong hai ngày cuối tuần. Một số công trình văn hóa và lịch sử ở thủ đô Athens, trong đó có Bảo tàng Marathon và một số ngôi đền cổ, đang bị lửa đe dọa.

Đến sáng 24/8, vẫn có 6 đám cháy lớn chưa được khống chế, có nguy cơ lan sang các khu vực dân cư là nơi sinh sống của khoảng 60.000 người.

Gần 2.000 lính cứu hỏa, binh lính quân đội và tình nguyện viên, hàng chục máy bay lên thẳng và máy bay phun nước cùng các phương tiện chữa cháy đã được huy động tham gia dập lửa.

Các nước Pháp, Áo, Italy, Síp... cũng điều động một số máy bay phun nước và máy bay lên thẳng hỗ trợ chữa cháy ở Hy Lạp.

Thủ tướng Hy Lạp Costa Karamanlis ngày 22/8 đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của chính phủ bàn các biện pháp đối phó với hỏa hoạn.

Ước tính khoảng 15.000ha rừng và đất trồng trọt cùng hàng chục ngôi nhà đã bị thiêu hủy trong hai ngày qua kể từ khi đám cháy bắt đầu bùng phát đêm 21/8 ở khu vực ngoại ô phía Đông Bắc, cách trung tâm Athens khoảng 40km.

Đến sáng sớm ngày 23/8, các đám cháy vẫn lan rộng. Các nhân viên cứu hỏa cho biết việc khắc phục hỏa hoạn vẫn còn khó khăn do gió mạnh và thời tiết khô nóng.

Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất kể từ các vụ cháy rừng ở nước này hồi tháng 8/2007 làm 77 người chết và hơn 250.000ha rừng và đất canh tác bị thiêu trụi./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục