"Hàng chục nghìn người Triều Tiên bị ép lao động ở nước ngoài"

Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở Triều Tiên của Liên hợp quốc cho biết hơn 50.000 người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài, không có đủ thực phẩm và nhiều khi bị ép làm việc 20 giờ/ngày.
"Hàng chục nghìn người Triều Tiên bị ép lao động ở nước ngoài" ảnh 1Công nhân Triều Tiên làm việc tại nhà máy sản xuất giầy của Hàn Quốc ở khu công nghiệp chung Kaesong. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 28/10, Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền ở Triều Tiên của Liên hợp quốc Marzuki Darusman cho biết hàng chục nghìn người Triều Tiên đang bị đưa ra nước ngoài để làm việc trong những điều kiện chẳng khác gì lao động bắt buộc hòng né tránh các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo báo cáo của ông Darusman, được công bố trước Đại hội đồng Liên hợp quốc và báo giới, nhiều nghiên cứu cho thấy hơn 50.000 người Triều Tiên đang làm việc tại nước ngoài, phần lớn ở Trung Quốc và Nga, ngoài ra còn có một số khu vực ở châu Á, châu Phi, Trung Đông và châu Âu.

Những lao động này chỉ được trả lương từ 120-150 USD/tháng, không có đủ thực phẩm và nhiều khi bị ép buộc làm việc tới 20 giờ/ngày. Ước tính, mỗi năm họ kiếm cho Triều Tiên từ 1,2 đến 2,3 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục