Hàng chục nghìn phật tử, du khách đổ về viếng chùa ở Bạc Liêu

Từ ngày 6-8/2 (tức mùng 2 Tết đến nay), mỗi ngày có hàng chục nghìn phật tử, du khách khắp nơi đổ về Bạc Liêu viếng chùa, vui chơi Tết, tại các điểm vào chùa liên tục xảy ra ùn tắc cục bộ.

Từ ngày 6-8/2 (tức mùng 2 Tết đến nay), mỗi ngày có hàng chục nghìn phật tử, du khách khắp nơi đổ về Bạc Liêu viếng chùa, vui chơi Tết. Do lượng người và phương tiện tăng đột biến, giao thông ra vào các điểm chùa trên địa bàn quá tải, liên tục xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, các chùa trên địa bàn tỉnh đón phật tử tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, trong đó lượng phật tử tăng đột biến như Khu Quán âm Phật đài, Chùa Hưng Thiện, Chùa Giác Hoa, Nhà thờ Tắc Sậy...

Mỗi ngày các chùa đón từ 5.000-7.000 lượt du khách, phật tử, khiến nhiều điểm chùa quá tải.

Đáng chú ý, Chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 10 km, nơi có tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát cao hơn 43m, thu hút nhiều du khách chiêm bái và lễ Bà. Đây được xem là ngôi chùa có bức tượng Phật cao nhất miền Tây hiện nay.

[Du lịch Quảng Bình mùa thấp điểm - những trải nghiệm khác biệt]

Tuy nhiên, tuyến đường vào chùa Hưng Thiện là đường nhỏ, xuống cấp, có đoạn chỉ lưu thông được xe dưới 30 chỗ ngồi, nên liên lục xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Hiện, cơ sở hạ tầng, đường giao thông chưa được đầu tư kịp thời, khiến cho việc đi lại, viếng chùa khá phức tạp.

Các điểm chùa khác, dù đã được đầu tư nâng cấp, siết chặt quản lý, nhưng khi lượng phật tử tăng đột biến, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra. Các bến bãi trông xe còn khá lộn xộn, hàng quán bày bán tràn lan và việc giữ gìn vệ sinh công cộng còn nhiều hạn chế.

Năm 2018, Bạc Liêu đón hơn 1,8 triệu lượt khách, tăng 3,5 lần so với năm 2011, với doanh thu du lịch đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó phần lớn là du khách đến du lịch tâm linh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục