Hàng chục người chết vì đánh bom ở Afghanistan

Các vụ đánh bom xảy ra tại Afghanistan ngày 18/8 đã làm 25 người thiệt mạng, trong đó có vụ tấn công vào một cơ sở do Mỹ phụ trách.
Nhiều vụ đánh bom xảy ra tại Afghanistan ngày 18/8 đã làm 25 người thiệt mạng, trong đó có một vụ nổ xe buýt và một vụ tấn công nhằm vào một cơ sở do Mỹ phụ trách ở khu vực giáp giới Pakistan.

Giới chức địa phương cho biết một quả bom cài bên đường đã làm nổ một chiếc xe buýt ở tỉnh Herat làm 22 dân thường thiệt mạng. Một vụ đánh bom khác cũng tại tỉnh này làm một người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Tại tỉnh Paktia ở miền Đông cách thủ đô Kabul 100km về phía Nam, một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào một cơ sở của Đội tái thiết (PRT) ở thủ phủ Gardez của tỉnh này làm hai nhân viên bảo vệ người Afghanistan thiệt mạng, ba người khác bị thương.

Các đội tái thiết gồm các chuyên gia quân sự và dân sự được triển khai khắp các tỉnh của Afghanistan để hỗ trợ xây dựng lại đất nước sau chiến tranh và tăng cường an ninh.

Cơ sở của đội tái thiết ở Gardez do Mỹ phụ trách. Lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom nhằm vào cơ sở này.

Cùng ngày 18/8, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết cảnh sát nước này với sự yểm trợ của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO cầm đầu (ISAF) đã tiêu diệt 21 tay súng Taliban và bắt giữ 42 đối tượng khác trong một chiến dịch truy quét trên cả nước trong vòng 24 giờ qua.

Theo thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan, Lực lượng cảnh sát quốc gia (ANP) đã phối hợp với quân đội và ISAF tiến hành 16 chiến dịch phối hợp và độc lập tại các tỉnh Kabul, Kunar, Nangarhar, Helmand, Paktia, Wardak và Ghazni. Trong các chiến dịch này, ANP đã thu giữ nhiều súng đạn và 140kg thuốc nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục