Hàng chục "thuyền ma" nghi từ Triều Tiên trôi vào vùng biển Nhật Bản

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết số lượng các thuyền gỗ khả nghi, dường như đến từ Triều Tiên, bị trôi dạt gần hoặc dạt vào bờ biển phía Tây Nhật Bản đã đạt kỷ lục 99 chiếc trong năm nay.
Hàng chục "thuyền ma" nghi từ Triều Tiên trôi vào vùng biển Nhật Bản ảnh 1Một chiếc thuyền gỗ trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Theo Nikkei, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết số lượng các thuyền gỗ khả nghi, dường như đến từ Triều Tiên, bị trôi dạt gần hoặc dạt vào bờ biển phía Tây Nhật Bản đã đạt kỷ lục 99 chiếc trong năm nay.

Theo lực lượng trên, tính đến trưa 26/12, con số trên đã vượt mức 80 chiếc thuyền trong năm 2013 và dự báo sẽ đạt 100 chiếc trong năm nay.

Phần lớn những thuyền này được cho là đang đánh bắt mực hoặc các loại hải sản khác trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Việc đánh cá phi pháp này đang có tác động đáng kể tới ngành đánh ngư nghiệp của Nhật Bản và những người làm trong ngành này đã kêu gọi chính phủ trấn áp các hành động kiểu như vậy.

Cũng theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, cho đến tháng 10/2017, mỗi tháng không quá 5 thuyền khả nghi bị trôi hoặc dạt vào bờ biển nước này.

Con số trên đạt mức 28 trong tháng 11 và 40 chiếc trong tháng 12. Tổng cộng Nhật Bản đã tìm thấy 31 thi thể và 42 người sống sót ở xung quanh những thuyền này, đây đều là mức kỷ lục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục