Hàng chục tổ chức dân sự đe dọa dọa rút khỏi hòa đàm Syria

Hai mươi tổ chức dân sự Syria và các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã đe dọa rút khỏi các cuộc hòa đàm nếu cộng đồng quốc tế không thực thi các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường.
Hàng chục tổ chức dân sự đe dọa dọa rút khỏi hòa đàm Syria ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân IS ở ngoại ô thị trấn Manbij, Aleppo ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, hai mươi tổ chức dân sự Syria và các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã đe dọa rút khỏi các cuộc hòa đàm nếu cộng đồng quốc tế không thực thi các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường.

Trong một bức thư gửi lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, các nhóm trên ngày 28/6 khẳng định nhiều đại diện của họ đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva (Thụy Sĩ), song cả 3 vòng đàm phán đều không đề xuất "hòa bình cũng như bảo vệ" cho người dân Syria.

Bức thư có đoạn viết: "Thay vào đó, trong khi chúng tôi được đề nghị tham dự hòa đàm ở Geneva thì những người dân mà chúng tôi đại diện lại bị ném bom ở Syria."

Các nhóm trên cũng hối thúc ông Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt các vụ không kích và bạo lực bừa bãi, trong đó có việc thiết lập "vùng cấm ném bom trên khắp Syria."

Ý tưởng về vùng cấm bay ở Syria đã được đưa ra trong nhiều năm song chưa bao giờ được cân nhắc nghiêm túc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục