Hàng chục tội phạm giết người, hiếp dâm vượt ngục tại Ấn Độ

Nhiều kẻ phạm tội giết người, hiếp dâm ở tuổi vị thành niên đã cắt cửa sổ và cổng sắt để trốn khỏi một trại giam ở miền Đông Ấn Độ trong cuộc vượt ngục quy mô lớn vào đêm 24/9.
Hàng chục tội phạm giết người, hiếp dâm vượt ngục tại Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kashmir Reader)

Ngày 25/9, cảnh sát Ấn Độ cho biết nhiều kẻ phạm tội giết người, hiếp dâm ở tuổi vị thành niên đã cắt cửa sổ và cổng sắt để trốn khỏi một trại giam ở miền Đông Ấn Độ trong cuộc vượt ngục quy mô lớn vào đêm 24/9.

34 trong số 86 kẻ phạm tội đã trốn khỏi trại giam ở quận Munger thuộc bang Bihar, trong đó 12 phạm nhân đã quay trở lại sau cuộc vượt ngục liều lĩnh trong đêm.

Nhiều kẻ vượt ngục đã bị kết án hoặc đang đợi xét xử về các tội phạm nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm và trộm cắp tài sản.

[Mexico: Bạo loạn kinh hoàng ở nhà tù, nhiều người bị chặt đầu]

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và tiến hành truy bắt những đối tượng đang lẩn trốn.

Theo thống kê chính thức, hiện có khoảng 31.000 tội phạm dưới 18 tuổi đang bị giữ tại các trại giáo dưỡng để phục hồi nhân phẩm.

Những trại giáo dưỡng này không có nhân viên bảo vệ vũ trang và những kẻ bị giam giữ thường ở tại các buồng giam tập thể thay vì các phòng giam riêng biệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục