Hàng chục vụ đánh bom đẫm máu tại miền Nam Thái Lan

Đêm 11/5 đã xảy ra hàng chục vụ đánh bom ở các tỉnh thuộc khu vực miền Nam bất ổn của Thái Lan, làm 1 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương.
Hàng chục vụ đánh bom đẫm máu tại miền Nam Thái Lan ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom tại miền Nam Thái Lan ngày 30/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Kyodo đưa tin, đêm 11/5 đã xảy ra hàng chục vụ đánh bom ở các tỉnh thuộc khu vực miền Nam bất ổn của Thái Lan, làm 1 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương.

Nguồn tin cảnh sát và y tế xác nhận đã xảy ra khoảng 10 vụ đánh bom ở huyện Sungai-kolok của tỉnh Narathiwat giáp giới với Malaysia. Ngoài ra cũng đã xảy ra các vụ tấn công, nổ súng và phóng hỏa tại huyện lân cận Sungai-padi.

Các vụ tấn công tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Yala, gây mất điện tại một số khu vực.

Trong khi đó, tại thủ đô Bangkok, Thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban đang kêu gọi Tòa án, Ủy ban bầu cử và Thượng viện cùng phối hợp lên kế hoạch thành lập một chính phủ mới bất chấp việc Thái Lan vẫn đang có một chính phủ tạm quyền do ông Niwatthamrong Boonsongpaisan đứng đầu.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan xuất hiện nhiều diễn biến căng thẳng mới sau khi Tòa án Hiến pháp nước này hôm 7/5 ra phán quyết cách chức Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cùng chín thành viên nội các với lý do vi phạm Hiến pháp và lạm quyền.

Việc phế truất bà Yingluck đã châm ngòi cho các cuộc bạo lực tái phát ở thủ đô Bangkok những ngày gần đây, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình bao vây Tòa nhà chính phủ, các đài truyền hình và trụ sở cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục