Hãng Daimler sẽ cắt giảm 1.000 nhân công tại Đức

Hãng xe Đức Daimler AG cắt giảm 1.000 nhân công tại nhà máy sản xuất xe Mercedes-Benz tại Đức để tái cơ cấu hoạt động của công ty.
Hãng xe Đức Daimler AG cho biết sẽ cắt giảm 1.000 nhân công tại nhà máy sản xuất xe Mercedes-Benz tại Đức để tái cơ cấu hoạt động của công ty.

Nữ phát ngôn viên của Daimler cho biết những công nhân trong diện bị cắt việc làm sẽ được hỗ trợ giống như khi họ “nghỉ hưu sớm” và được hưởng trợ cấp tới 3 năm.

Daimler phải cắt giảm việc làm trong bối cảnh hãng đang muốn tái cơ cấu tài chính khi mà sức tiêu thụ xe hơi ở nhiều thị trường đang có những biến đổi mạnh.

Ông Bodo Ubber, Giám đốc Tài chính của Daimler muốn hãng xe Đức cắt giảm tới 5,88 tỷ USD trong kế hoạch tài chính năm. “Chúng tôi không hề yếu đi. Nhưng năm tới sẽ là một trong những thời điểm không hề dễ dàng đối với công việc”, Ubber nói.

Daimler đã có kết quả kinh doanh lỗ trong nửa đầu năm nay. Kết thúc quý III, hãng đạt lợi nhuận 41 triệu euro với lượng bán hàng tăng vọt của mác xe Mercedes./.

Khôi Hiếu (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục