Hãng đầu tiên ở Mỹ mua CSeries của Bombardier

Republic Airways Holdings ký hợp đồng mua 40 máy bay thương mại dòng CSeries của tập đoàn Bombardier với tổng trị giá 6,34 tỷ USD.
Hãng hàng không Republic Airways Holdings Inc, có trụ sở ở thành phố Indianapolis, bang Indiana (Mỹ) ngày 25/2 thông báo đã ký hợp đồng mua 40 máy bay thương mại tầm ngắn dòng CSeries và lựa chọn mua thêm 40 máy bay nữa của tập đoàn Bombardier (Canada) với tổng trị giá 6,34 tỷ USD.

Republic Airways cho biết những chiếc máy bay này dự kiến sẽ được bàn giao vào quý II/2015.

Đây là đơn đặt hàng đầu tiên của khách hàng Bắc Mỹ đối với Bombardier trong máy bay dòng CSeries, đánh dấu một bước ngoặt mới của Bombardier trong cuộc cạnh tranh tại thị trường máy bay Bắc Mỹ vốn chỉ thuộc về hai tập đoàn khổng lồ Boeing và Airbus.

Cho đến nay, mới chỉ có 50 chiếc CSeries của Bombardier được hai khách hàng là Deutsche Lufthansa AG và hãng cho thuê máy bay Lease Corp. International Ltd của Ireland, đặt mua.

Republic Airways cho biết loại máy bay CSeries mà họ mua của Bombardier có 138 ghế ngồi. Bryan Bedford, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hàng Republic Airways cho biết "hãng rất hài lòng trở thành khách hàng đầu tiên ở Bắc Mỹ sử dụng máy bay CSeries. Loại máy bay này sẽ giúp chúng tôi giảm được chi phí về nhiên liệu và ảnh hưởng về môi trường."

Bombardier đang đầu tư mạnh vào các dòng máy bay thế hệ mới như CRJ1000 NextGen, Learjet85 và CSeries. Hồi tháng 9/2009, tập đoàn này đã khởi công nhà máy lắp ráp CSeries tại Mirabel./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục