Hãng điện thoại Bỉ nghi bị gián điệp mạng tấn công

Hãng điện thoại Belgacom vừa bị tin tặc tấn công với quy mô lớn khiến Chính phủ Bỉ nghi ngờ đây là hành động gián điệp mạng.
Ngày 16/9, công ty điện thoại lớn nhất của Bỉ Belgacom thông báo vừa bị tin tặc tấn công với quy mô lớn khiến Chính phủ nước này nghi ngờ rằng đây là hành động gián điệp mạng.

Dựa trên thông tin điều tra ban đầu, Thủ tướng Bỉ Elio di Rupo khẳng định tin tặc đã sử dụng công nghệ xâm nhập hiện đại, không nhằm mục đích phá hoại mà nhằm thu thập thông tin chiến lược, chứng tỏ có sự can dự cấp cao của một nước khác.

Theo Belgacom, các chuyên gia của công ty đã phát hiện dấu vết xâm nhập bằng kỹ thuật số vào hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng và nhanh chóng vô hiệu hóa âm mưu xâm nhập để bảo vệ toàn bộ hệ thống.

Vụ việc không tác động đến khách hàng cũng như các dữ liệu của hãng.

Hiện tại, Chính phủ Bỉ và hãng Belgacom chưa bình luận về đối tượng đứng sau âm mưu gián điệp mạng nói trên. Tuy nhiên, chính quyền Brussels khẳng định vụ việc này rất nghiêm trọng về mức độ và quy mô, đồng thời truyên bố sẽ áp dụng những biện pháp cần thiết nếu có bằng chứng xác nhận đây là hành động gián điệp mạng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục