Hãng Ericsson mua Telcordia với giá 1,15 tỷ USD

Hãng công nghệ Ericsson cho hay họ vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại hãng phát triển phần mềm của Mỹ Telcordia với giá 1,15 tỷ USD.
Ngày 14/6, hãng công nghệ Thụy Điển Ericsson cho hay họ vừa hoàn tất thỏa thuận mua lại hãng phát triển phần mềm của Mỹ Telcordia với giá 1,15 tỷ USD.

Ericsson nói rằng họ sẽ mua 100% cổ phiếu của Telcordia từ các hãng tư nhân Providence Equity Partners LLC và Warburg Pincus, và hy vọng thương vụ này sẽ hoàn tất trong quý 4/2011.

Hãng Telcordia có trụ sở tại Piscataway, New Jersey (Mỹ), tập trung vào mảng phát triển dịch vụ và phần mềm cho các lĩnh vực truyền thông doanh nghiệp, băng thông rộng và điện thoại di động.

Hiện hãng này đang có 2.600 nhân viên, với tổng doanh thu của năm tài chính vừa qua là 739 triệu USD.

Giám đốc Hans Vestberg của Ericsson nói rằng với vị trí dẫn đầu thị trường phát triển ứng dụng viễn thông, Telcordia sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho chiến lược phát triển của hãng./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục