Hãng Fujitsu tuyên bố đã bán iPad từ năm 2002

Fujitsu khẳng định đã bán iPad từ nhiều năm nay, làm dấy lên đồn đoán về khả năng xảy ra tranh chấp thương hiệu với Apple.
Ngày 29/1, Tập đoàn điện tử Fujitsu của Nhật Bản khẳng định họ đã bán thiết bị di động iPad từ nhiều năm nay, làm dấy lên đồn đoán về khả năng xảy ra tranh chấp thương hiệu với hãng Apple của Mỹ.

Hãng Fujitsu tuyên bố chi nhánh tại Mỹ của họ đã tung ra thiết bị đa phương tiện kiểu dáng đẹp này từ năm 2002. Thiết bị này cho phép người sử dụng lưu trữ số liệu thống kê và quản lý các hoạt động kinh doanh.

Từ Tokyo, người phát ngôn của Fujitsu Masao Sakamoto cho biết chi nhánh của hãng ở Mỹ đã làm đơn xin đăng ký nhãn hiệu thiết bị này dưới tên iPad với Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ hồi tháng 3/2003 song đơn này vẫn còn đang chờ xem xét.

Ông Sakamoto nói Fujitsu vẫn chưa quyết định về việc hãng này sẽ phản ứng như thế nào sau khi hãng máy tính Apple cho tung ra sản phẩm cũng mang tên iPad tại một sự kiện truyền thông lớn ở San Francisco trong tuần này.

Ông nói: “Hiện chúng tôi đang tìm kiếm chứng cứ, chúng tôi vẫn chưa quyết định sẽ hành động gì vào lúc này”.

Trong khi đó, Tập đoàn Shenzhen Great Loong Brother Industrial Co., nhà sản xuất thiết bị màn hình cảm ứng giống như iPad, cũng tuyên bố hãng Apple dường như đã sao chép mẫu của tập đoàn này.

Quan chức của tập đoàn Huang Xiaofang nói: “Chúng tôi không hiểu tại sao họ lại làm giống như chúng tôi”. Theo bà, sản phẩm P88 giống như iPad của hãng được giới thiệu vào tháng 8/2009 tại hội chợ điện tử gia dụng quốc tế Funkausstellung ở Berlin./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục