GM sẽ IPO kỷ lục

Hãng GM đang chuẩn bị cho đợt IPO kỷ lục ở Mỹ

Hãng sản xuất ôtô General Motors sẽ tăng quy mô phát hành cổ phiếu thường thêm 31% lên 15,5 tỷ USD - đây sẽ là đợt IPO kỷ lục ở Mỹ.
Hãng sản xuất ôtô General Motors Co sẽ tăng quy mô phát hành cổ phiếu thường thêm 31% lên 15,5 tỷ USD, động thái có thể đưa đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của hãng thành đợt IPO lớn nhất từ trước tới nay ở Mỹ.

GM tăng quy mô phát hành cổ phiếu thường nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn từ giới đầu tư, những người đã đặt mua tới 70 tỷ USD tính tới cuối ngày 16/11. Theo đó, hãng này lên kế hoạch bán 478 triệu cổ phiếu thường với giá mỗi cổ phiếu dao động từ 32 USD tới 33 USD và nhu cầu đặt mua tăng mạnh có thể đẩy giá lên mức giới hạn trên là 33 USD/cổ phiếu.

Trong một tín hiệu đáng mừng khác, GM cũng tăng quy mô phát hành cổ phiếu ưu đãi từ 60 triệu lên 80 triệu với trị giá vào khoảng 3-4 tỷ USD. Dựa trên giá cổ phiếu ở mức 33 USD/cổ phiếu với tổng số 1,9 tỷ cổ phiếu lưu hành, giá trị thị trường của GM vào khoảng 63 tỷ USD.

GM hy vọng thành công của đợt IPO sẽ giúp hãng giảm bớt quyền kiểm soát của chính phủ khi cổ phần của chính phủ sẽ giảm từ 60,8% hiện nay xuống còn 43,26% và có tài chính để trả dần khoản cứu trợ 50 tỷ USD đã nhận từ chính phủ để khỏi bị phá sản hồi năm ngoái.

Theo các nhà phân tích, việc GM trở lại thị trường chứng khoán cũng là "lá phiếu của lòng tin" vào sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ nói chung và ngành sản xuất ôtô nói riêng. Đó cũng là thắng lợi của Tổng thống Barack Obama sau những nỗ lực tung ra nhiều tỷ USD để "cứu" ngành sản xuất ôtô, một trong những động lực của nền kinh tế, thoát khỏi bờ vực phá sản.

Nếu đợt IPO của GM thành công, ngành sản xuất ôtô Mỹ sẽ khởi sắc trở lại và thu hút giới đầu tư trở lại với cổ phiếu của các hãng sản xuất ôtô.

Trong chín tháng đầu năm nay lợi nhuận ròng của GM đã đạt 4,1 tỷ USD và hãng đang trên đà thu được lợi nhuận lần đầu tiên cho cả năm hoạt động kể từ năm 2004.

Dự kiến cổ phiếu của GM sẽ được bắt đầu giao dịch tại các sàn New Yorrk và Toronto trong ngày 18/11 sau khi hoàn tất các điều khoản cuối cùng của đợt IPO trước đó một ngày.

Hiện tại hãng Visa Inc đang giữ kỷ lục về IPO tại Mỹ với đợt phát hành trị giá 19,7 tỷ USD vào năm 2008./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục