Hãng GM giới thiệu mẫu xe điện Sail ở Quảng Châu

Mẫu xe điện Sail mới của GM, được giới thiệu tại triển lãm ôtô Quảng Châu, có thể chạy được quãng đường dài 150km trong một lần sạc.
Hãng sản xuất xe hơi GM của Mỹ đã giới thiệu mẫu xe điện Sail concept mới của mình tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2010 ở Trung Quốc.

Mẫu xe này do GM Thượng Hải và Trung tâm kỹ thuật ôtô liên Á (PATAC) ở thành phố này phát triển, rõ ràng dựa trên mẫu Chevrolet Sail được giới thiệu hồi tháng Giêng năm nay và được thiết kế cụ thể là “chiếc xe cỡ nhỏ thân thiện với môi trường nhằm vào các gia đình Trung Quốc bình thường.”

Mẫu concept trên chạy bằng pin lithium-ion 87 sức ngựa, mômen xoắn 220 Nm, đạt vận tốc tối đa 130 km/giờ và có thể chạy được quãng đường dài 150km trong một lần sạc.

Chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý của GM Trung Quốc Kevin Wale nói: “Mẫu xe điện Sail concept và mẫu Chevrolet Volt là những ví dụ về các giải pháp hàng đầu trong ngành do GM và các đối tác của chúng tôi phát triển trên toàn cầu."

Ông cũng nói thêm: "GM hiện cũng đang thiết lập các đội xe điện trên toàn thế giới để hiểu rõ hơn nữa về các kiểu lái, kiểu sạc pin và nhu cầu thị trường cũng như sự chấp nhận của khách hàng đối với xe điện. Đồng thời, GM đang đầu tư vào các công ty khởi nghiệp có những ý tưởng đổi mới để thúc đẩy các công nghệ điện hóa thế hệ kế tiếp.”

GM đã tập trung vào thiết kế khí động học để giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Hiện chưa có thông tin về thời điểm chiếc xe điện Sail được đưa vào sản xuất và có lẽ, những người quan tâm phải đợi tới đầu năm 2011./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục